Bị trục xuất khỏi nhà vì không đổ rác

08/06/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Hội đồng khu Brent ở London (Anh) ngày 7.6 ra lệnh trục xuất một cặp vợ chồng cùng 65 con mèo cưng ra khỏi nhà, sau khi phát hiện hàng chục tấn rác chất cao như núi trong nhà.

(TNO) Hội đồng khu Brent ở London (Anh) ngày 7.6 ra lệnh trục xuất cặp vợ chồng cùng 65 con mèo cưng ra khỏi nhà, sau khi phát hiện hàng chục tấn rác chất cao như núi trong nhà.

Cặp vợ chồng Christopher và Elizabeth Blore sẽ không được phép ở tại nhà trong vòng 3 tháng tới, để các nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà cùng với hàng tấn rác.

Chính quyền Brent đưa ra lệnh trục xuất trên do lo ngại về vấn đề vệ sinh và sức khỏe cho cộng đồng sau khi phát hiện 30 tấn rác chất cao đến trần nhà của cặp vợ chồng này.

Các nhân viên vệ sinh đã một phen kinh hoàng khi phát hiện xác ba con mèo chết dưới đống rác và phân mèo khắp nơi trong nhà.

Cặp vợ chồng này sẽ phải nộp phạt 28.000 USD để trả tiền chi phí dọn dẹp hết 30 tấn rác ra khỏi nhà họ.

Trước đó, hàng xóm đã nhiều lần phàn nàn về mùi hôi thối phát ra tại ngôi nhà của cặp vợ chồng này.

Phúc Duy

>> Khủng khiếp núi... rác
>> Sống không nổi vì rác
>> Một doanh nghiệp bất hợp tác với cảnh sát môi trường
>> Trung Quốc xét xử vụ án ăn cắp rác độc hại
>> TP.HCM đẩy mạnh phân loại rác tại siêu thị, chợ đầu mối
>> “Đảo” rác phình to gấp 100 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.