Cải tạo “vòng xoay tử thần”

09/06/2012 16:27 GMT+7

(TNO) Vòng xoay đầu đường Ngô Quyền, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) sẽ được cải tạo để xóa “điểm đen” tai nạn giao thông nhức nhối này.

(TNO) Ngày 9.6, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết: vòng xoay đầu đường Ngô Quyền, P.Thọ Quang sẽ được cải tạo để xóa “điểm đen” tai nạn giao thông nhức nhối này.

>> Xe ben tông vào doanh trại quân đội, vùi lấp 4 người
>> Xe container cuốn nát xe máy, bốc cháy dữ dội

Như Thanh Niên Online đã thông tin, suốt thời gian qua, tại địa điểm trên thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Gần đây nhất, Công an Q.Sơn Trà xác định: nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người thương vong hôm 7.6 vừa qua là do tài xế khi trả số đã bị tắt máy, mất trợ lực tay lái, nên lao thẳng vào doanh trại quân đội.

 vòng xoay tử thần
Vòng xoay Ngô Quyền sẽ được cải tạo để xóa "điểm đen"
tai nạn giao thông - Ảnh: Nguyễn Tú

Phương án cải tạo “vòng xoay tử thần” là sẽ mở rộng tuyến đường hai bên hoặc thu hẹp diện tích vòng xoay để giảm góc cua. Vị trí mặt đường ven vòng xoay bị nghiêng dẫn đến các vụ lật xe cũng sẽ được sửa chữa.

Theo Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng, trong 6 tháng qua, thành phố đã xảy ra 65 vụ TNGT làm chết 49 người, bị thương 43 người, đặc biệt gần đây thường xuyên xảy ra TNGT nghiêm trọng.

Trước đó, tối 6.6 tại khu vực Ngầm Đôi, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), xe tải BKS 43X-2494 chở keo lá tràm bị mất thắng, lật xuống vực sâu. Tài xế Trần Văn Cư (37 tuổi) chết tại chỗ, phụ xe Pơ Loong Bắc (26 tuổi, cùng trú xã A Ting H.Đông Giang, Quảng Nam) bị thương nặng.

 đổi mũ bảo hiểm ở đà nẵng
Chương trình đổi mũ bảo hiểm chất lượng nhằm đảm bảo an toàn
giao thông sau 2 tháng thực hiện xuất hiện nhiều bất cập - Ảnh: Nguyễn Tú

Liên quan đến chương trình đổi mũ bảo hiểm, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng cho biết thêm, chương trình Đổi mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân qua hai tháng thực hiện đang xuất hiện nhiều bất cập.

Cụ thể: thiết bị kiểm định mũ bảo hiểm không phù hợp nên đang tạm thời phải ngưng sử dụng, kinh phí vận chuyển và bảo quản mũ bảo hiểm đạt chất lượng và tiêu hủy mũ kém chất lượng cũng thiếu.

Đến nay, Ban đã đổi được 7.542 mũ bảo hiểm cho người dân. Tuy nhiên từ khi UBND TP.Đà Nẵng quyết định nâng giá đổi mũ bảo hiểm chất lượng từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/chiếc, lượng người đến đổi mũ giảm hẳn do mức này cao hơn giá mũ bảo hiểm trôi nổi trên thị trường.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.