35 “nhà văn nhí” đoạt giải Tuổi Hồng

15/06/2012 03:00 GMT+7

Ban Tổ chức cuộc thi Cây bút Tuổi hồng do Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức cho biết, qua kết quả chấm giải, có 35 "nhà văn nhí" đoạt giải thưởng của cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi Cây bút Tuổi hồng do Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức cho biết, qua kết quả chấm giải, có 35 "nhà văn nhí" đoạt giải thưởng của cuộc thi.

Trong đó, có 2 giải A về thơ là các em: Ngô Gia Thiên An (lớp 6, Hà Nội), Trịnh Thị Liên (lớp 6, Đà Nẵng); 2 giải A về văn xuôi: Nguyễn Đan Thi (lớp 7, Hà Nội), Dương Thị Phương (lớp 10, Quảng Trị); 3 giải B về thơ: Dương Thị Thương (lớp 8 Quảng Trị), Vĩnh Xuân (lớp 2, Hà Nội), Phạm Ngọc Yến Anh (lớp 7, Bình Định); 3 giải B về văn xuôi: Nguyễn Hoàng Trâm Anh (lớp 7, Hà Nội), Đỗ Lan Chi (lớp 7, Hà Nội), Đỗ Khôi Nguyên (lớp 9, Đồng Nai)…

Việt Chiến

>> Xu thế nhà văn nhí tự xuất bản
>> Nông dân kiện nhà văn
>> Thần đồng văn chương Adora Svitak: Cảm hứng bắt nguồn từ những điều đơn giản
>> Biên Kim Dương - tác giả của “Harry Potter Trung Quốc”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.