Một thiếu niên Jordan xả súng giết chết cả nhà

14/06/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Một thiếu niên Jordan 17 tuổi đã xả súng giết chết cha mẹ, hai anh và người chú của mình do cảm thấy "có nhiều khác biệt" với họ, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm nay 14.6.

(TNO) Một thiếu niên Jordan 17 tuổi đã xả súng giết chết cha mẹ, hai anh và người chú của mình do cảm thấy "có nhiều khác biệt" với họ, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm nay 14.6.

"Nghi phạm thú nhận đã giết chết năm thành viên của gia đình mình, bao gồm cha là một giáo viên, mẹ, hai anh đang học đại học ở địa phương và một người chú là đại tá về hưu", phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP.

"Học sinh 17 tuổi, người thừa nhận việc bắn chết gia đình mình do có nhiều khác biệt với họ, đã bị bắt giữ sau 24 giờ gây án" tại Sweileh, phía bắc thủ đô Amman, người phát ngôn nói.

Phát ngôn viên này cho biết thêm rằng, cảnh sát đã tìm thấy các thi thể bọc trong quần áo nằm gục trên sàn nhà của họ.

"Hầu hết các nạn nhân đều bị bắn vào đầu", ông này nói và thông báo cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, ông không cho biết rõ "nhiều sự khác biệt" mà nghi phạm khai là gì.

Tiến Dũng

>> Xả súng tại Mỹ, 3 người chết
>> Bí ẩn vụ án binh sĩ Kazakhstan giết 14 đồng đội
>> Xả súng vào đám đông, 2 người chết
>> Xả súng tại Mỹ, 6 người chết
>> Xả súng ở Seattle, bốn người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.