Tướng Mỹ kêu gọi phê chuẩn UNCLOS

16/06/2012 03:33 GMT+7

Các chỉ huy quân sự cao cấp của Mỹ thúc giục các thượng nghị sĩ phê chuẩn gia nhập Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS).

Theo website Defense.gov của Lầu Năm Góc, tại cuộc điều trần trước thượng viện hôm qua, Phó tổng tham mưu trưởng James A.Winnnefeld, Tư lệnh các chiến dịch hải quân Jonathan W.Greenert cùng một số tướng lĩnh khác khẳng định đã đến lúc Mỹ gia nhập UNCLOS “do uy tín và an ninh quốc gia đang lâm nguy”. Cũng theo website trên, dù còn nhiều tranh luận về UNCLOS nhưng Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công ước này.

Liên quan đến vấn đề lưu thông trên biển, báo Indian Express tiết lộ 4 tàu hải quân Ấn Độ đã nhận sự hộ tống “không được hoan nghênh” của tàu chiến Trung Quốc tại biển Đông. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng khi đoàn tàu kết thúc chuyến thăm Philippines và lên đường sang Hàn Quốc.

Bất ngờ tàu Trung Quốc xuất hiện, phát tín hiệu: “Chào mừng tới Nam Hải (tên Trung Quốc gọi biển Đông - NV)” và bám theo trong nhiều giờ đồng hồ. Tờ báo nhận định hành động này không phù hợp quyền tự do đi lại trên biển.

Trùng Quang

>> Mỹ củng cố quan hệ với phe đối lập Syria
>> Trung Quốc tăng ảnh hưởng ở Nam Á
>> Triều Tiên “chưa có kế hoạch thử hạt nhân”
>> Đến lượt Trung Quốc công bố báo cáo về sức mạnh quân sự Mỹ, Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.