Triệt phá băng trộm cắp công sở

17/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 16.6, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 nghi can: Lưu Tuấn Hải (21 tuổi, ngụ Cầu Đơ 4, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Danh Lam Khánh (21 tuổi, ở xã Bích Hòa, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội), Hoàng Văn Vĩnh (21 tuổi, ở xã Cổ Nhuế, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Chu Nguyễn Hoàng (16 tuổi, ở đường Lương Văn Can, P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu các nghi can khai nhận, từ đầu tháng 5.2012 tới khi bị bắt (giữa tháng 6.2012), băng này đã liên tiếp gây ra khoảng 7 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn Q.Hà Đông.

Cụ thể, rạng sáng 22.5, Hải và Hoàng đột nhập vào hội trường Hội Nông dân TP.Hà Nội ở đường Hoàng Diệu (P.Nguyễn Trãi) lấy cắp 2 bảng mạch, 2 ổ cứng và một số linh kiện máy tính. Thấy dễ dàng, liên tục những ngày sau, các nghi can tiếp tục đột nhập vào phòng làm việc của các cơ quan khác, như: Sở Khoa học - Công nghệ (nằm trên địa bàn P.Nguyễn Trãi), Trung tâm bồi dưỡng chính trị Q.Hà Đông, Quận đoàn Hà Đông, Trung tâm chăm sóc sức khỏe và môi trường TP.Hà Nội, Trung tâm phòng chống HIV - AIDS TP.Hà Nội lấy đi nhiều bảng mạch, ổ cứng máy tính, màn hình máy tính, máy scan... Tổng giá trị tài sản của các cơ quan nhà nước bị mất cắp ước tính hàng chục triệu đồng.

Thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm tối và sự sơ hở trong công tác quản lý tài sản, mất cảnh giác của tổ bảo vệ trực của các cơ quan, rồi tìm cách trèo lên tầng thượng tòa nhà, cạy nóc để đột nhập xuống bên dưới. Phần lớn tang vật trong các vụ trộm trên được nhóm này mang bán cho Nguyễn Thị Hường (ở xã Nam Hồng, H.Nam Trực, Nam Định). Công an Q.Hà Đông đã ra lệnh khám xét và cho triệu tập Hường.

Hà An

>> Trộm gà lãnh án
>> Hầu tòa vì qua đêm cùng trẻ vị thành niên
>> Bắt nhóm chuyên trộm xe máy
>> Tệ nạn tấn công làng đại học: Trộm, cướp lộng hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.