Cô đơn ít sống thọ

19/06/2012 10:31 GMT+7

(TNO) Hai cuộc nghiên cứu độc lập cho thấy, sống cô đơn có thể tăng rủi ro chết sớm.

(TNO) Hai cuộc nghiên cứu độc lập cho thấy, sống cô đơn có thể tăng rủi ro chết sớm, theo Healthday.

Nghiên cứu đầu tiên cho kết quả, những người bệnh tim sống một mình chết sớm hơn những người cùng bệnh không sống một mình.

 Cô đơn ít sống thọ
Hãy sống cùng người thân để thọ hơn - Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu do tiến sĩ Deepak Bhatt, Giám đốc Chương trình can thiệp tim mạch hòa nhập tại Bệnh viện Brigham and Women ở Boston (Mỹ) làm trưởng nhóm.

Nghiên cứu thứ hai thực hiện với các đối tượng có độ tuổi từ 60 trở lên. Theo đó, tiến sĩ Carla Perissinotto thuộc Trường đại học California, San Francisco (Mỹ) khám phá ra rằng, sự cô độc ngoài việc tăng rủi ro suy giảm chức năng, còn có rủi ro tử vong.

Cả hai nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Archives of Internal Medicine, ngày 18.6.

Ngọc Lam

>> Thức dậy sớm để hạnh phúc hơn
>> Bố càng lớn tuổi, cháu càng sống thọ
>> Sống gần biển khỏe hơn
>> Bí quyết sống thọ
>> Ăn để kéo dài tuổi trẻ
>> Càng học nhiều càng sống thọ
>> Chạy bộ chậm giúp sống thọ hơn
>> Nấu ăn thường xuyên giúp sống thọ hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.