Phát hiện 5 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn về TP.HCM

20/06/2012 09:33 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.6, trên quốc lộ 1A, đoạn ngã tư 621 (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM), tổ công tác liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện 5 trường hợp vi phạm vận chuyển sản phẩm động vật bẩn từ các tỉnh về TP.HCM.

Phát hiện 5 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn về TP.HCM
Một lô thịt bẩn vận chuyển về TP.HCM bị tổ kiểm tra liên ngành phát hiện - Ảnh: Trạm kiểm dịch Thủ Đức cung cấp

Trong đó, đáng chú ý là các trường hợp: xe tải biển số 54V - 1719 do ông Nguyễn Đình Toàn (45 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) cùng chủ hàng là bà Nguyễn Thị Tư (53 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) vận chuyển hơn 107.000 trứng gia cầm và gần 3,5 tạ thịt, phụ phẩm gia súc, gia cầm không giấy chứng nhận kiểm dịch, có hành vi né tránh trạm kiểm dịch.

Xe lôi máy biển số 93N1 - 6136 do ông Nguyễn Trọng Khả (38 tuổi) vận chuyển 141 kg sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, không giấy chứng nhận kiểm dịch, lô hàng giấu dưới rau cải, từ Đồng Nai vận chuyển về TP.HCM.

Hoàng Việt

>> Phát hiện nhiều vụ giết mổ lậu, vận chuyển thịt bẩn
>> Khó truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn
>> Họp khẩn về vụ xúc xích có dòi
>> Thu hồi hàng loạt xúc xích đầy dòi bọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.