Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough

25/06/2012 14:21 GMT+7

(TNO) Chính phủ Philippines vào hôm nay, 25.6, cho hay Trung Quốc đã rút tàu của họ ra khỏi bãi cạn Scarborough, trung tâm của vụ tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở biển Đông.

Trước đó, chính phủ Philippines đã rút hai tàu của nước này khỏi bãi cạn Scarborough song vào tuần trước, Tổng thống Benigno Aquino đã đe dọa sẽ điều chúng quay trở lại trừ phi Trung Quốc cũng rút tàu.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết ông đã nhận được tin báo toàn bộ thuyền của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực đầm phá của bãi cạn cách đây hai ngày, theo AP.

“Hiện không còn bất kỳ con tàu nào của Philippines và Trung Quốc ở bên trong bãi cạn”, ông del Rosario nói.

Sự kiện này vẫn chưa được phía Trung Quốc xác nhận và ông del Rosario cũng không nói liệu có tàu chính phủ Trung Quốc còn lảng vảng gần bãi cạn hay không.

Vào tuần trước, một quan chức quân sự Philippines cho biết nhà chức trách nước này đã quan sát thấy có đến sáu tàu chính phủ Trung Quốc xuất hiện bên ngoài bãi cạn.

Cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với bãi cạn Scarborough. Căng thẳng đã bùng phát vào tháng 4 khi phía Philippines cáo buộc các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép tại đây.

Sơn Duân

>> Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough
>> Philippines lo bị “gài” trong vụ rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough
>> Philippines rút tàu tuần duyên khỏi bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc, Philippines đồng ý kiềm chế trong tranh chấp ở bãi cạn Scarborough
>> Gần 100 tàu Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough
>> Người dân Philippines hủy kế hoạch ra bãi cạn Scarborough
>> Người biểu tình Philippines sẽ bơi thuyền ra bãi cạn Scarborough
>> Tàu ngầm tối tân Mỹ tiếp cận bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc điều thêm tàu đến bãi cạn Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.