Nga phủ nhận hiện diện quân sự tại Syria

29/06/2012 10:26 GMT+7

(TNO) Nga đã phủ nhận việc phái tàu chiến và quân đội đến Syria sau khi các báo cáo gần đây cho rằng, Moscow có thể đang củng cố căn cứ hải quân của mình tại cảng Tartus của Syria .

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 28.6 rằng: “Chúng tôi không có gửi quân tới đó (Syria)”.

Ông Makarov nhấn mạnh rằng Nga đang theo dõi tình hình đang diễn ra tại Syria theo những gì đã được hoạch định.

“Các lực lượng vũ trang (Nga) không thực hiện bất cứ biện pháp khẩn cấp nào”, ông Makarov nói, đồng thời cho biết thêm căn cứ tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng tại Tartus vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.

Ông Makarov cũng cho biết không có cuộc đàm phán chấm dứt thỏa thuận sử dụng cảng (Tartus). “Mọi thứ vẫn không thay đổi”, theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Makarov.

Hồi tháng 1, ba tàu của Nga - bao gồm tàu khu trục “Đô đốc Chabanenko” và hai tàu hộ tống - đã đến Tartus.

Moscow cho biết động thái này đã được lên kế hoạch trước đó và không có liên quan tới tình hình hiện nay ở Syria.

Cũng trong ngày 28.6, Nga tái khẳng định rằng sẽ thực hiện tất cả các hợp đồng quân sự-kỹ thuật mà Moscow và Damascus đã ký kết hồi năm 2008.

Huỳnh Thiềm

>> Nga sẽ giao trực thăng chiến đấu cho Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến biên giới Syria
>> Kofi Annan đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Syria
>> Kênh truyền hình thân chính phủ Syria bị tấn công
>> Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến biên giới Syria
>> Tổng thống Syria thừa nhận đất nước có chiến tranh
>> Thổ Nhĩ Kỳ dọa trả đũa Syria
>> Thành phố người chết" trên sa mạc Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ có thuyết phục NATO đánh Syria?
>> Tướng tá Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ
>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria
>> Syria bị tố bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.