Doanh nhân Nhật chạy bộ 13.000 km để tri ân thế giới

07/07/2012 10:36 GMT+7

(TNO) Doanh nhân 71 tuổi người Nhật Kenichi Hatori ngày 6.7 đã hoàn tất cuộc chạy marathon, với chặng đường dài 13.000 km từ Paris đến Bắc Kinh, theo hãng tin Jiji Press .

Ông Hatori cùng nhóm của mình rời Paris vào ngày 25.6.2011 và chạy bộ qua 13 quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và Trung Á.

Mỗi ngày, ông chạy trung bình 43 km. Trong cuộc hành trình này, ông Hatori không dùng bất cứ loại xe nào.

“Đó là một chặng đường rất dài. Để không bị gục ngã, tôi cố gắng không nghĩ về tương lai, mà chỉ tập trung vào việc mình sẽ chạy như thế trong ngày đó”, ông Hatori chia sẻ.

Ông Hatori - Chủ tịch công ty chuyên mua xe đã qua sử dụng Gulliver, là người dân tại thành phố Sukagawa của tỉnh Fukushima, nơi bị thảm họa động đất, sóng thần ngày 11.3.2011 tàn phá và hứng chịu sự cố hạt nhân từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Doanh nhân Hatori cho biết, ông bị thôi thúc bởi ước muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới cộng đồng thế giới vì đã mở rộng “bàn tày hỗ trợ ấm áp” tới quê nhà của mình sau thảm họa nói trên.

Văn Khoa

>> Thảm họa hạt nhân Fukushima là do lỗi con người
>> Cựu thủ tướng Nhật nhận lỗi về sự cố Fukushima
>> Chi tiết mới về thảm họa Fukushima Daiichi
>> Nghị sĩ Nhật uống nước từ Nhà máy Fukushima
>> Kiểm tra tuyến giáp cho trẻ gần nhà máy Fukushima
>> Thủ tướng Nhật thăm Fukushima
>> Mức phóng xạ cao kỷ lục tại Fukushima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.