Kẻ lừa chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động đầu thú

09/07/2012 10:51 GMT+7

(TNO) Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi, ở tiểu khu 1, P.Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình) vừa ra đầu thú tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Đồng Hới.

Trước đó, Tuấn bị truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 9.2011, Tuấn nhận 3.000 USD và 10 triệu đồng của chị Lê Thị Kim Anh (ở tiểu khu 6, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) với lời hứa làm thủ tục cho chị Anh đi lao động tại Hàn Quốc. Sau khi nhận được tiền, Tuấn bỏ trốn vào TP.HCM.

Ngoài ra, Tuấn cũng nhận tiền của bốn người khác rồi chiếm đoạt tổng cộng 355 triệu đồng với hình thức như trên.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Trương Quang Nam

>> Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
>> Bắt kẻ giả danh nhân viên ngân hàng đi lừa đảo
>> Đề nghị truy tố cặp vợ chồng lừa đảo
>> Bắt “chuyên gia” lừa đảo bằng sổ đỏ giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.