Giả danh công an đi lừa đảo

10/07/2012 20:30 GMT+7

(TNO) Chiều 10.7, Công an Q.9 (TP.HCM) ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Hà (22 tuổi, ngụ P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

16 giờ ngày 9.7, Nguyễn Hoàng Hà mặc quân phục công an, không mang biển tên, đến tiệm internet của anh Đồng Mạng Tấn (số 468 Cây Trâm, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM) tự xưng là Vũ Hải Đăng, công an "nằm vùng" của Bộ công an vào kiểm tra.

Nghi ngờ trước thái độ của Hà nên anh Tấn đã gọi điện báo Công an P.9 (Q.Gò Vấp).

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận trước đó đã đến chợ Dân Sinh ở Q.1 (TP.HCM) mua bộ quân phục công an, hai quân hàm trung úy, hai cành tùng, một đôi giày, một đôi tất, một thắt lưng, một mũ bảo hiểm để đi lừa đảo.

Tối ngày 11.6, Hà mặc quân phục công an đến nhà trọ trên đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 tìm gặp bạn.

Trong lúc đứng chờ bạn về, Hà giới thiệu mình là trinh sát ngoại tuyến của Bộ Công an và làm quen với hai anh Hùng, Chinh tại phòng trọ kế bên.

Tin Hà là công an của Bộ nên Hùng, Chinh nhờ điều tra giúp về việc bị trộm đột nhập vào phòng lấy xe máy và máy tính xách tay.

Hà nhận lời nhưng ra điều kiện phải trả 10% trị giá tài sản bị mất. Anh Hùng và Chinh đưa trước cho Hà 1 triệu đồng.

10 ngày sau, Hà gọi điện báo đã tìm được tài sản và yêu cầu hai anh Hùng, Chinh đưa thêm 3,2 triệu đồng nữa. Sau khi nhận được tiền xong Hà đã bỏ trốn.

Sáng ngày 10.7, Công an Q.Gò Vấp đã chuyển giao hồ sơ và di lý Nguyễn Hoàng Hà về Công an Q.9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Giả danh công an
>> Bắt nghi can giả danh công an đi lừa đảo
>> Kẻ lừa đảo giả danh công an
>> Giả danh công an để lừa đảo
>> Giả danh công an lừa chạy án
>> Giả danh công an, lừa bạn chat
>> Khởi tố kẻ giả danh công an để lừa đảo
>> Giả danh công an đi cướp
>> Giả danh công an để cưỡng đoạt tiền
>> Bắt kẻ chuyên giả danh công an để lừa đảo
>> Bắt kẻ giả danh công an
>> Giả danh công an để cưỡng đoạt tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.