Khởi tố nhóm đốn hạ 3 cây huê trăm tỉ đồng

12/07/2012 03:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 người gồm: Nguyễn Thắng, Hoàng Thạnh, Lê Văn Tiến, Hoàng Hạnh, Thái Xuân Tiềm, Nguyễn Thế Anh, Lê Khánh, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Diễn, Trương Tịnh cùng ở xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch và Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Văn Sáu (thợ cưa gỗ huê) cùng ở xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch. Số người này bị khởi tố vì có hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; cụ thể là đã đốn hạ, khai thác 3 cây huê.

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 4.2012, tại địa bàn 3 xã Phúc Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch (H.Bố Trạch) rộ lên thông tin có một nhóm người phát hiện và chặt hạ 3 cây huê trị giá hàng trăm tỉ đồng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Vụ việc đã gây xôn xao, xáo trộn đời sống người dân trong thời gian dài; làm mất an ninh trật tự. Các cơ quan chức năng địa phương phải tổ chức nhiều cuộc truy tìm, chốt chặn để ổn định tình hình.

>> Bắt 2 vụ vận chuyển gỗ huê số lượng lớn
>> Một công an viên cầm đầu băng nhóm cướp gỗ huê
>> Giang hồ xâu xé gỗ huê
>> Vụ gỗ huê tại Quảng Bình: Mở đợt truy quét quy mô lớn
>> Làm rõ trách nhiệm vụ đốn hạ gỗ huê ở Quảng Bình
>> Vụ "gỗ huê trăm tỉ": Sự im lặng khó hiểu của chủ rừng
>> Săn gỗ huê, lạc 6 ngày trong rừng
>> Vụ gỗ huê trăm tỉ: Diễn biến khó hiểu!
>> Từ vụ gỗ huê ở Quảng Bình: Cánh rừng gỗ lậu

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.