Khói thuốc lá tăng nguy cơ thai ngoài tử cung

14/07/2012 03:10 GMT+7

Khói thuốc lá làm giảm việc sản sinh một loại gien ở ống dẫn trứng được gọi là BAD, qua đó làm tăng nguy cơ bị thai ngoài tử cung.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Trung tâm sức khỏe sinh sản ở Edinburgh (Anh). Theo hãng tin ANI, các chuyên gia cho các tế bào từ ống dẫn trứng tiếp xúc với một thành phần từ nicotine là cotinin.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy cotinin gây ra tác động tiêu cực lên gien BAD. Nghiên cứu sâu hơn, các chuyên gia nhận thấy, việc sản sinh BAD giảm đi trong ống dẫn trứng của phụ nữ hút thuốc lá. Tiến sĩ Andrew Horne, trưởng nhóm nghiên cứu nói: Nghiên cứu của chúng tôi trong tương lai có thể giúp các nhà khoa học tìm ra cách ngừa thai ngoài tử cung, chẩn đoán tình trạng này tốt hơn và điều trị sớm hơn”.

Mai Duyên

>> Cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá
>> Tác hại khói thuốc lá đối với trẻ em
>> Tàu hỏa gặp sự cố vì… khói thuốc lá
>> Khói thuốc lá xuyên cả tường nhà
>> Khói thuốc lá dần "tan" tại Hồng Kông
>> Trẻ em và khói thuốc lá
>> Phát hiện thêm 3.000 chất độc trong khói thuốc lá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.