Doanh nghiệp xuất khẩu “ăn đong” hợp đồng từng tháng

17/07/2012 12:35 GMT+7

(TNO) Tại buổi họp giao ban xuất khẩu 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 17.7 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết do tình hình kinh tế khó khăn nên từ đầu năm đến nay nhiều mặt hàng luôn ở trong tình trạng thiếu đơn hàng xuất khẩu.

(TNO) Tại buổi họp giao ban xuất khẩu 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 17.7 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết do tình hình kinh tế khó khăn nên từ đầu năm đến nay nhiều mặt hàng luôn ở trong tình trạng thiếu đơn hàng xuất khẩu.

Theo ông Biên, trước đây nhiều ngành hàng ký hợp đồng sáu tháng hay cả năm thì nay chỉ ký được hợp đồng ba tháng, thậm chí chỉ ký được hợp đồng một tháng. Tình trạng thiếu hợp đồng xuất khẩu diễn ra ở những mặt hàng như dệt may, da giày, điều, tiêu, cà phê, gỗ.

 
Nhiều doanh nghiệp đang thiếu hợp đồng xuất khẩu - Ảnh: Trung Hiếu

Ông Điền Quang Hiệp - Giám đốc Công ty đồ gỗ Mifaco - cho biết chưa bao giờ doanh nghiệp gỗ gặp nhiều khó khăn như hiện nay khi đơn hàng giảm sút. Chưa kể trong khó khăn nhưng giá nguyên liệu đầu vào lại liên tiếp tăng cao, còn giá xuất khẩu tăng không tương ứng.

Tuy nhiên, điều đáng nói theo ông Hiệp, trong khi doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển khá tốt do có lợi thế về vốn lớn, kỹ thuật cao...

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ TP.HCM, trong khi doanh nghiệp gỗ tăng trưởng 4% so với trước thì doanh nghiệp FDI tăng trưởng tới 32%.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã nêu bức xúc mặc dù ngân hàng đang có chính sách nhằm kéo lãi suất cho vay xuống nhưng trên thực tế nhiều ngân hàng chưa thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt hơn 53 tỉ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Tuy kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng giá mặt hàng xuất khẩu chính như cà phê, cao su, điều, trà, gạo lại có chiều hướng giảm.

Trung Hiếu

>> Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và Hàn Quốc
>> Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc ẩn chứa nhiều rủi ro về thanh toán
>> Xuất khẩu nông sản 6 tháng đạt 13,6 tỉ USD
>> Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD
>> DN xuất khẩu gặp khó vì giá cước tàu biển tăng vùn vụt
>> Số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản giảm mạnh
>> Hơn 40% doanh nghiệp thủy sản ngừng xuất khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.