Trọng tài trường gà lãnh án

18/07/2012 17:40 GMT+7

(TNO) Đứng ra làm trọng tài, lấy tiền xâu, phân thắng thua cho các bên đá gà ăn tiền, Bùi Quốc Trung bị bắt giữ vì hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 18.7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án 1 năm tù đối với bị cáo Bùi Quốc Trung (41 tuổi, quê An Giang) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo án sơ thẩm, trưa ngày 17.7.2011, Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Bình Chánh bắt quả tang hơn 10 người đang đá gà ở một bãi đất trống trên địa bàn xã Bình Hưng, thu giữ 5 triệu đồng.

Trung khai đứng ra làm trọng tài đá gà để lấy tiền xâu được hơn nửa năm, mỗi lần làm độ được chung từ 50.000 - 100.000 đồng.

Theo đó, nếu độ gà dưới 5 triệu đồng thì Trung lấy bên thắng và bên thua mỗi bên 5%, từ 5 - 10 triệu đồng thì mỗi bên chung 4%, từ 10 triệu đồng trở lên thì bên thắng chung cho Trung 6% tổng số tiền ăn được.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Phá trường gà trong khu du lịch
>> Phá trường gà quy mô lớn ở vùng quê
>> Ổ bạc núp bóng trường gà
>> Phá nhiều trường gà lớn
>> Trường gà bên kia biên giới - Bài 2: Đấu trường và đấu sĩ
>> TP.HCM: Tổ chức trường gà, nguyên thiếu tá công an chuẩn bị hầu toà
>> Nguyên thiếu tá công an lãnh án tù vì tổ chức trường gà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.