ĐBSCL sẽ có thêm nhiều trường đại học, cao đẳng

19/07/2012 11:32 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, tại TP.Cần Thơ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh kiêm Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 vùng ĐBSCL.

(TNO) Ngày 19.7, tại TP.Cần Thơ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh kiêm Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo gửi đại biểu hội nghị, Bộ GD-ĐT cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thành lập nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) tại ĐBSCL trong thời gian tới.

Đó là các trường: Trường ĐH kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ (Cần Thơ), ĐH MêKông (Long An), ĐH Kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ (Cần Thơ), ĐH Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), ĐH Kinh tế - kỹ thuật Hàng Hải (Bến Tre), ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Vĩnh Long), CĐ kinh tế - kỹ thuật Châu Đốc (An Giang)…

Hiện nay, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long có 12 trường ĐH, 1 phân hiệu ĐH và 27 trường CĐ.

Quang Minh Nhật

>> ĐH Đà Nẵng sẽ thành lập trường ĐH Quốc tế Việt - Anh
>> Thành lập trường Đại học Trần Đại Nghĩa
>> Thành lập trường ĐH Xây dựng miền Trung
>> Xử lý các vi phạm về cam kết thành lập trường
>> Đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết về thành lập trường ĐH, CĐ
>> Thành lập trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.