Sập nhà giữa trung tâm TP.HCM, 5 người thoát chết

20/07/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20.7, căn nhà số 165/42 Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) đổ sập, 5 người may mắn thoát chết.

Ông Huỳnh Ngọc Huệ (54 tuổi, ngụ căn nhà trên) cho biết, ngay từ sáng 20.7, trong nhà xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc. Lo ngại căn nhà đổ sập bất ngờ đe dọa tính mạng của những người trong gia đình, ông đã dìu mẹ vợ (89 tuổi) ra khỏi nhà. Chỉ vài phút sau, căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Ba người khác trong nhà này cũng thoát ra bên ngoài an toàn trước khi căn nhà đổ sập vùi lấp 3 xe máy, 2 xe đạp cùng nhiều tư trang.

Căn nhà sập do ông Tăng Tô Nam (69 tuổi) làm chủ, có diện tích khoảng 100 m2.

Theo biên bản sự việc được Thanh tra Xây dựng P.Nguyễn Thái Bình lập tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu khiến nhà số 165/42 Nguyễn Thái Bình sập là do nhà số 165/40 Nguyễn Thái Bình đang đào hố sâu để thi công phần móng làm ảnh hưởng đến độ ổn định và kết cấu móng của căn nhà bên cạnh.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà.

Hiện trường xảy ra vụ sập nhà
Hiện trường xảy ra vụ sập nhà

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt để phong tỏa hiện trường

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ việc
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường

Vật dụng của căn nhà số 165/42 Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) bị đè trong đống đổ nát
Ba xe gắn máy bị vùi lấp

Căn nhà bị sập hư hỏng hoàn toàn
Toàn bộ nhà số 165/42 Nguyễn Thái Bình đổ sập

Tin, ảnh: Khánh Long

>> Sập nhà sàn, 2 người chết
>> Nổ bình gas làm sập nhà 3 tầng
>> Núi đá đè sập nhà dân
>> Xe khách đâm sập nhà dân
>> Sập nhà đang xây, 5 người chết
>> Sập nhà ở Trung Quốc, 10 người chết
>> Afghanistan: Sập nhà giữa đám cưới, 65 người chết
>> TP.HCM: Sập nhà ở khu trung tâm
>> Cháy nhà vẫn ngủ, sập nhà vẫn khò khò
>> Phá nhà, làm sập nhà hàng xóm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.