Bên trong nhà tù cổ nhất nước Mỹ

23/07/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Phóng viên ảnh Reuters, cô Lucy Nicholson đã có cơ hội hiếm hoi để vào nhà tù cổ nhất nước Mỹ San Quentin và chụp được nhiều hình ảnh về cuộc sống trong nhà tù này.

Nhà tù San Quentin được xây dựng vào năm 1852 tại vịnh San Francisco (Mỹ), hoàn tất vào năm 1854 và chỉ giam giữ 60 tù nhân.

Sau nhiều lần tu sửa và mở rộng, nhà tù San Quentin có sức chứa 3.302 tù nhân vào năm 2001.

Hiện nay nhà tù này đã bị quá tải vì giam giữ đến 5.247 tù nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh về nhà tù cổ nhất nước Mỹ:

 
Các buồng giam

 
Tù nhân Marvin Caldwell (63 tuổi) thụ án gần 20 năm tại nhà tù San Quentin 

 
Phòng trị liệu theo nhóm

 
Phòng hành quyết bằng khí độc

 
Mỹ chi 180 triệu USD để vận hành nhà tù San Quentin

  
Bên ngoài nhà tù San Quentin

 

 

 
Các tù nhân tập luyện thể thao

Phúc Duy
(Ảnh Reuters)

>> Cháy nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, 13 người chết
>> “Đại bàng” trại giam "quản" nhà tù Venezuela
>> Nhà tù "tự do" nhất thế giới
>> Cháy nhà tù Honduras, 300 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.