Dân Úc hoang mang vì tin nhắn “đòi nợ, dọa giết”

23/07/2012 20:42 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, cảnh sát Úc cảnh báo người dân nên “phớt lờ” tin nhắn rác đòi nợ, dọa giết gửi đến hàng trăm người nếu họ không chịu trả 5.150 USD.

“Sum1 thuê tao giết mày, nếu muốn sống thì trả 5.150 USD. Nếu mày dám báo cảnh sát hay bất kỳ ai, mày chết chắc. Email của tao: killerking247@yahoo.com”, AFP dẫn nội dung tin nhắn.

Hàng trăm người dân khắp nước Úc nhận được tin nhắn cùng một nội dung đã gọi điện báo cảnh sát, theo AFP.

Cảnh sát tại các bang New South Wales, Western Australia, Victoria, Queensland, South Australia và Tasmania đã đưa ra thông báo, kêu gọi người dân không nên quá lo lắng trước tin nhắn rác này.

“Nếu người dân nào đã lỡ chuyển tiền thì phải báo cảnh sát và ngân hàng ngay lập tức”, cảnh sát thông báo.

Cảnh sát Úc cho biết tin nhắn "đòi nợ, dọa giết" này được gửi từ nước ngoài và đang điều tra vụ việc.

Hàng trăm người dân Úc nhận được một tin nhắn rác “đòi nợ, dọa giết” - Ảnh: AFP
Hàng trăm người dân Úc nhận được một tin nhắn rác “đòi nợ, dọa giết” - Ảnh: AFP

Phúc Duy

>> Bkav cung cấp tính năng chặn tin nhắn rác cho iPhone
>> Phát tán tin nhắn rác, 3 doanh nghiệp bị thu hồi đầu số
>> Bùng phát tin nhắn rác dịp cuối năm
>> Nhà mạng tra tấn khách hàng bằng tin nhắn rác
>> Bất lực với tin nhắn rác?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.