Giết người chỉ vì 300 ngàn đồng

25/07/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Đòi không được tiền còn bị thách thức, Nguyễn Tuấn Nhi rút dao đâm chết con nợ.

Ngày 25.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Nhi (19 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang) 20 năm tù về tội “giết người”.

Tại tòa, Nhi khai, Nhi và Phạm Thanh Quan cùng làm công nhân tại Công ty Vạn Thành Phát (H.Bến Lức, Long An). Trong thời gian làm việc chung, Quan mượn Nhi 300.000 đồng, khất lần không chịu trả.

Ngày 16.3, biết công ty phát lương, nên Nhi mang theo dao để hăm dọa Quan đòi tiền.

Chiều cùng ngày, nhận lương xong, Quan mang tiền trả cho hai công nhân khác trong công ty nhưng không trả cho Nhi. Bực tức, Nhi đến cự cãi, tiếp tục đòi tiền thì Quan nói “mày đâm tao trừ đi”. Nhi rút dao ra dọa thì Quan thách thức “mày hù tao à?”.

Ngay lập tức, Nhi rút dao đâm vào ngực Quan làm nạn nhân chết trên đường cấp cứu.

Sau khi gây án, Nhi bỏ trốn về nhà bà ngoại tại H.Chợ Gạo, Tiền Giang sau đó đến công an địa phương đầu thú.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dù bị hại nợ tiền và có lời nói thách thức nhưng không đến mức bị cáo phải ra tay sát hại.

Nhận thấy cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên HĐXX quyết định giữ nguyên mức án như trên.

Cao Minh Trực

>> Bắt khẩn cấp 4 nghi can giết người
>> Vay tiền không được, ra tay giết người
>> Bắt 2 anh em ruột giết người cướp xe
>> Nhóm bảo kê quán bar giết người, lãnh 3 án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.