Tân Tổng thống Ấn Độ nhậm chức

26/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 25.7, cựu Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên thệ nhậm chức tổng thống mang theo kỳ vọng tạo nên sự thay đổi đối với vị trí mà trước nay chỉ mang tính hình thức tại nước này.

Ông Mukherjee, 76 tuổi và là ứng viên đại diện liên minh cầm quyền do đảng Quốc đại dẫn đầu, giành thắng lợi với 69% số phiếu bầu để trở thành tổng thống thứ 13 của Ấn Độ. Theo hiến pháp nước này, thủ tướng nắm hầu hết quyền hành pháp, nhưng tổng thống có thể trả lại một số dự luật để cân nhắc thêm và đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình hình thành chính phủ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đảng Quốc đại trong lần tổng tuyển cử vào năm 2014. Đó là vì ông Mukherjee khi đó có thể giúp đảng này cầm quyền tại Ấn Độ trong trường hợp không đảng phái nào giành được đa số tại quốc hội. Lâu nay, ông Mukherjee được đánh giá là bậc thầy về thương thuyết.

H.G

>> Ấn Độ có tổng thống mới
>> Ấn Độ điều tra bác sĩ vô lương tâm
>> Nga mời Ấn Độ cùng nâng cấp hệ thống định vị
>> Ấn Độ sẽ chinh phục sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.