Khởi tố vụ tài xế xe “điên” làm chết 7 người

26/07/2012 03:15 GMT+7

* Nạn nhân thứ 8 đã tử vong Ngày 25.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú tại Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành, Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Trần Xuân Đông bị bắt tạm giam 4 tháng.

* Nạn nhân thứ 8 đã tử vong

Ngày 25.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú tại Tam Mỹ Đông, H.Núi Thành, Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Trần Xuân Đông bị bắt tạm giam 4 tháng.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 21.7, trên quốc lộ 1A tại Km 1019+600, đoạn qua khối 5, thị trấn Núi Thành, H.Núi Thành, chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 92H-0613 do Trần Xuân Đông điều khiển đã mất lái, leo lên vỉa hè tông chết tại chỗ 7 người, 3 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng). Nguyên nhân bước đầu được xác định là do tài xế ngủ gật.

Vào chiều hôm qua, tin từ Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam cho biết, nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn trên là bà Trần Thị Nga (45 tuổi) đã tử vong. Đây là nạn nhân thứ 8 tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Hiện nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) vẫn đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

>> Tài xế ngủ gật gây tai nạn kinh hoàng

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.