Mua bán ma túy, lãnh án tử hình

26/07/2012 16:02 GMT+7

(TNO) Đánh tiếng sang Campuchia làm ăn nhưng thực chất là vận chuyển heroin về Việt Nam, Phan Thị Huệ không thoát được án tử.

Ngày 26.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thị Huệ (42 tuổi, quê An Giang) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sáng 17.10.2011, theo kế hoạch, trên xe buýt từ Phnom Penh về TP.HCM, Huệ ngồi cạnh Phan Thị Hằng (đã bỏ trốn). Hằng nhờ Huệ mang dùm 2 đôi dép bên trong có chứa heroin sang Việt Nam. Đổi lại, Huệ nhận 1,5 triệu đồng cho mỗi đôi dép.

Sau đó, Hằng nhờ xe ôm chở Huệ qua biên giới bằng đường tiểu ngạch đến ngã ba H.Gò Dầu, Tây Ninh còn Hằng sẽ đi xe buýt đến điểm hẹn nhận lại 2 đôi dép.

Đến cửa khẩu Mộc Bài, Huệ bị lực lượng biên phòng kiểm tra túi xách phát hiện dưới đế 2 đôi dép có 4 gói ni lông chứa chất bột màu vàng. Kết quả giám định cho biết đó là heroin với tổng trọng lượng 1.188,5 gam.

Hội đồng xét xử nhận định việc đi lại từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại của Huệ đều có sự liên kết chặt chẽ với Hằng. Điều đó thể hiện rõ Huệ là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia sang Việt Nam. Hành vi của Huệ là nguy hiểm, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn nên cần thiết loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Cao Minh Trực

>> Mua bán ma tuý, 6 người cùng lãnh án
>> Myanmar tịch thu lượng ma túy kỷ lục
>> Úc phá đường dây ma túy khổng lồ
>> Thái Lan tiêu diệt 8 nghi phạm buôn ma túy
>> Mexico bắt hai trùm ma túy Sinaloa
>> Sáu tháng, hải quan TP.HCM bắt giữ 35 kg ma túy
>> Bủa vây tội phạm ma túy: “Lưới nhện” ở Lao Bảo
>> Năm án tử hình, 3 án chung thân vì mua bán ma túy
>> Bắt kẻ bán ma túy
>> Thưởng tiền cho người cai nghiện ma túy thành công
>> Đọ súng giữa các băng ma túy Mexico, 10 người chết
>> Vừa ra tù lại mua bán, vận chuyển ma túy
>> Quyền Linh giãi bày về clip “bị bắt vì mang ma túy”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.