37 năm tù cho băng mua bán ma túy

31/07/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên xét xử 5 bị cáo cùng trú tại xã Phước Lộc (H.Tuy Phước) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, toà tuyên phạt: Đặng Văn Tí (26 tuổi) mức án 10 năm tù, Lê Trường Hận (21 tuổi) 10 năm tù, Bùi Duy Minh (16 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn An Trung (26 tuổi) 4 năm tù, Nguyễn Thị Tú (22 tuổi) 3 năm tù.

Ngoài ra, toà cũng tuyên phạt Nguyễn Kim Hằng (27 tuổi, ở Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) mức án 3 năm tù; Hồ Sĩ Nhân (26 tuổi, ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) 2 năm tù, cũng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình bị bắt giữ tại Trại tạm giam công an tỉnh Bình Định, Hận đã vượt tường rào thoát ra ngoài nhưng bị bắt lại ngay sau đó.

 37 năm tù cho băng nhóm mua bán ma túy
Các bị cáo tại tòa


Ngoài tội mua bán trái phép chất ma túy, Hận còn bị truy tố thêm tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” với mức án 1 năm tù. Tổng hợp cả hai hình phạt là 10 năm tù.

Ngoài ra, mỗi bị cáo còn chịu mức phạt 5 triệu đồng/người, sung vào công quỹ.

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 10.2011, Tí và Minh đã vào TP.HCM và lên Kon Tum mua heroin, phân thành 219 tép. Cả hai tiếp tục chia cho đồng bọn là Nhân, Hận, Tú, Hằng, Trung để cùng bán cho con nghiện ở Quy Nhơn.

Tổng cộng, họ đã bán được 205 tép với trọng lượng, thu lợi bất chính hơn 43 triệu đồng.

Trần Thị Duyên

>> Mua bán ma túy, lãnh án tử hình
>> Mua bán ma tuý, 6 người cùng lãnh án
>> Năm án tử hình, 3 án chung thân vì mua bán ma túy
>> 18 tuổi đã mua bán ma túy
>> Bắt quả tang 2 kẻ mua bán ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.