Giảm "chuyện ấy" vì béo phì

03/08/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Tình trạng béo phì ở nam giới không chỉ gây hại đến tim mạch và cơ chế chuyển hóa, mà còn ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và sức khỏe đường tiết niệu, theo UPI.

Bác sĩ Steven A.Kaplan thuộc Trường cao đẳng Y Weill Cornell và Viện Sức khỏe tuyến tiền liệt và bàng quang tại New York (Mỹ) cùng các cộng sự đã nghiên cứu 409 nam giới trong độ tuổi từ 40-91 có những triệu chứng đường tiết niệu dưới.


Nam giới béo phì ảnh hưởng đời sống chăn gối - Ảnh: Shutterstock

Trong số các đối tượng tham gia nghiên cứu, có 37,5% đối tượng có vòng eo nhỏ hơn 91,44 cm; 33,5% có vòng eo từ 91,44 - 101,6 cm và 29% có vòng eo trên 101,6 cm.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy vòng eo lớn hơn có liên quan đến việc đi tiểu thường hơn và ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới.

Theo đó, 39% nam giới với vòng eo lớn nhất đi tiểu hơn 8 lần trong ngày, so với 27% nam giới có vòng eo trung bình và 16% nam giới có vòng eo nhỏ nhất.

Theo bác sĩ Kaplan, chỉ cần loại bỏ khoảng 6,35 cm vòng eo là đã có thể giúp cải thiện chức năng sinh lý.

Nghiên cứu trên vừa được đăng tải trên tạp chí Urology International của Anh.

Ngọc Lam

>> Khối u tiền liệt tồi tệ hơn ở đàn ông béo phì
>> Trợ thủ mới chống béo phì
>> Béo phì và ung thư tuyến tiền liệt
>> Gánh nặng kép suy dinh dưỡng và béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.