Uzbekistan không cho nước ngoài đặt căn cứ

04/08/2012 03:00 GMT+7

Theo tờ Daily Times , Uzbekistan đang chuẩn bị thông qua dự luật cấm xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ, chấm dứt đồn đoán rằng nước này có thể cho phép Mỹ mở căn cứ phục vụ cho các chiến dịch ở Afghanistan.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng lệnh cấm sẽ không ngăn cản hoạt động hợp tác quân sự với Mỹ, có nghĩa là Lầu Năm Góc vẫn sử dụng được các căn cứ của Uzbekistan cho các chiến dịch đặc biệt. Nước này nằm trong danh sách Hệ thống phân phối miền bắc (NDN) của Mỹ, tức các nước hỗ trợ đường cung cấp hậu cần cho các sứ mệnh chống Taliban trải dọc từ Latvia, Nga, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan và Tajikistan. Đây cũng là dự luật đầu tiên về căn cứ quân sự nước ngoài kể từ khi Uzbekistan tách khỏi Liên Xô vào năm 1991. Theo Daily Times, chính phủ của Tổng thống Islam Karimov đang nỗ lực giữ vị thế trung lập giữa phương Tây với Nga.

Thụy Miên

>> Con gái lớn của Tổng thống Uzbekistan phát hành album
>> Phụ nữ Uzbekistan bị triệt sản ngoài ý muốn
>> EU trừng phạt Uzbekistan
>> Mỹ trả 23 triệu USD thuê căn cứ quân sự ở Uzbekistan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.