Anh sẽ rời bỏ EU?

09/08/2012 18:52 GMT+7

(TNO) Người dân Anh có thể sẽ chọn rời bỏ Liên minh châu u (EU) nếu chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý, Reuters trích lời cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói với một tờ báo Đức ngày 9.8.

(TNO) Người dân Anh có thể sẽ chọn rời bỏ Liên minh châu u (EU) nếu chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý, Reuters trích lời cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói với một tờ báo Đức ngày 9.8.

Đương kim Thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 7 đã lên tiếng kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu Anh có nên tiếp tục là thành viên của EU hay không, nhưng cũng cho biết sẽ không ủng hộ việc rời bỏ vì điều này không phục vụ cho lợi ích quốc gia.

Một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số người dân Anh muốn nước họ rời khỏi EU.

Cựu Thủ tướng Blair nói với tờ Die Zeit (Đức) rằng khủng hoảng kinh tế tại châu u rõ ràng sẽ gây ra “những xáo trộn về quyền lực chính trị trong EU”.

“Tôi thực sự lo ngại rằng, nước Anh sẽ rời khỏi EU dựa theo kết quả trưng cầu dân ý”, ông Blair phát biểu.

Những người ủng hộ việc Anh rời bỏ EU cho rằng: các quy định của liên minh này đang cản trở kinh tế Anh, và việc rời bỏ EU sẽ giúp nước này khôi phục lại chủ quyền, cũng như giúp tiết kiệm hàng tỉ USD mà chính phủ phải chi khi làm thành viên EU.

Tuy nhiên, phe phản đối việc Anh ra đi thì cho rằng chính phủ nước họ sẽ mất ảnh hưởng đối với EU, vốn là đối tác thương mại lớn nhất của nước này, và nền kinh tế Anh cũng vẫn sẽ phải tuân theo các quy định của liên minh này.

Hoàng Uy

>> Kinh tế Anh vẫn tiếp tục suy thoái nghiêm trọng
>> Newton lập công cho kinh tế Anh
>> EU thông qua gói kích thích tăng trưởng
>> Tây Ban Nha và Cyprus xin EU viện trợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.