Belarus cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển

09/08/2012 03:15 GMT+7

Theo BBC , Thụy Điển ngày 8.8 thông báo toàn bộ quan chức ngoại giao nước này tại Belarus đã bị trục xuất.

Đồng thời, Belarus rút hết ngoại giao đoàn ra khỏi Thụy Điển. Những hành động trên xảy ra sau khi một công ty chuyên về quan hệ công chúng của Thụy Điển dùng máy bay nhẹ xâm nhập không phận Belarus từ hướng Lithuania vào ngày 4.7.

Chiếc máy bay còn thả khoảng 800 gấu bông kèm theo lời kêu gọi nhân quyền xuống thành phố Ivenets. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã sa thải Tư lệnh Phòng không - Không quân, thiếu tướng Dmitry Pakhmelkin, và Tư lệnh Lực lượng biên phòng, thiếu tướng Igor Rachkovsky vì tắc trách trong vụ việc này.

Ngoài ra, Belarus trục xuất Đại sứ Thụy Điển Stefan Eriksson vào ngày 3.8 sau khi phát hiện ông này tiếp xúc với phe đối lập rồi từ chối tiếp nhận đại diện ngoại giao mới của Stockholm. Reuters đưa tin EU đang cân nhắc biện pháp trả đũa thích hợp.

Thụy Miên

>> Belarus và Thụy Điển căng thẳng vì vụ "trục xuất đại sứ
>> Tư lệnh không quân Belarus mất chức vì… gấu bông xâm phạm không phận
>> Máy bay Mỹ giám sát không phận Nga và Belarus
>> Belarus, Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân
>> Phóng viên bị bắt vì phỉ báng tổng thống Belarus
>> Belarus đình chỉ hoạt động Su-25
>> Su-25 rơi ở Belarus, phi công thiệt mạng
>> Nga chuyển tên lửa phòng không Tor-M2 cho Belarus
>> Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Belarus
>> Máy bay tuần tra của Belarus bị rơi, 5 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.