Bị ong đốt hơn 100 vết, bé trai 4 tuổi nguy kịch

13/08/2012 14:06 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận và điều trị cho cháu Trương Nhật Khang (4 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) trong tình trạng bị ong chích rất nguy kịch.

 Bị ong vò vẽ chích 110 phát, bé trai 4 tuổi nguy kịch
Bé Khang đang được lọc máu, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Theo các bác sĩ, ngày 11.8, Khang ra sau vườn nhà tại xã Tam Phước chơi thì bị một bầy ong vò vẽ chích hơn 100 mũi vào đầu, mặt và lưng.

Sau đó, người nhà chuyển cháu vào bệnh viện trong tình trạng suy thận, suy gan, suy hô hấp, khó thở, rối loạn tri giác.

Đặc biệt, cháu đã bị nọc độc làm vật vã, kích thích, nói sảng, tiểu ra máu. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành lọc máu và chữa trị cho Khang. Tuy nhiên, sức khỏe cháu bé hiện đang rất xấu.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bị ong đốt đến suy gan, suy thận
>> Bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Cứu sống bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Bị ong đốt, trẻ phải chạy thận nhân tạo
>> Đi chơi lễ bị ong đốt phải nhập viện
>> Trèo dừa, bị ong đốt chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.