Dượng ông Kim Jong-un đến Trung Quốc bàn về kinh tế

13/08/2012 20:41 GMT+7

(TNO) Ông Jang Song-Thaek, dượng của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, đã lên đường đến Trung Quốc trong hôm nay, 13.8, để đàm phán về việc phát triển đặc khu kinh tế, theo truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên.

Ông Jang Song-Thaek dẫn đầu một phái đoàn CHDCND Triều Tiên tham dự vòng đàm phán thứ ba về Đặc khu kinh tế - thương mại Rason và Đặc khu kinh tế Hwanggumphyong và Wihwado, theo hãng tin KCNA.

Ông Jang là chồng của bà Kim Kyong-hui, em cố lãnh đạo Kim Jong-il, và là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng của CHDCND Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap.

CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đang cùng nhau phát triển Đặc khu kinh tế Hwanggumphyong và Wihwado trên hai hòn đảo ở cửa sông Áp Lục, biên giới tự nhiên giữa hai nước.

Lễ động thổ được tiến hành vào tháng 12 năm ngoái.

Vào tháng 6.2012, CHDCND Triều Tiên thông báo người nước ngoài sẽ được phép vào đặc khu kinh tế mới ở gần bờ biển phía tây mà không cần thị thực nhập cảnh, và được hưởng chế độ giảm thuế tại đây.

Trước đó, Yonhap từng đưa tin Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 3 tỉ USD vào việc phát triển khu thương mại tự do xung quanh cảng Rason ở đông bắc CHDCND Triều Tiên, giáp biên giới Nga và Trung Quốc.

Sơn Duân

>> CHDCND Triều Tiên có Phó nguyên soái mới
>> Nga sẽ xóa nợ cho CHDCND Triều Tiên
>> Nga lo ngại CHDCND Triều Tiên
>> Mỹ cắt viện trợ CHDCND Triều Tiên
>> CHDCND Triều Tiên tập trận bắn đạn thật
>> CHDCND Triều Tiên duyệt binh lớn kỷ niệm ngày sinh Kim Jong-il

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.