Cháy rừng lan rộng ở miền tây nước Mỹ

20/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 19.8, Reuters đưa tin giới chức Mỹ ra lệnh sơ tán người dân khỏi khu nghỉ dưỡng trên núi thuộc thị trấn Featherville, bang Idaho, do lo sợ đám cháy ở rừng quốc gia Boise có thể lan đến khu vực này.

Ước tính, thị trấn Fearherville hiện có hơn 1.000 dân địa phương và khách du lịch. Gió mạnh và độ ẩm thấp khiến đám cháy hoành hành dữ dội và lan nhanh xuống sườn núi, cách 5 km phía tây thị trấn trên. Lực lượng cứu hỏa đã phải mở một “vùng đệm” ngăn đám cháy với khu dân cư bằng cách dọn sạch những gì có thể làm mồi cho lửa.

Đây là một trong hàng chục vụ cháy bùng phát khắp miền tây nước Mỹ từ đầu tuần qua. Hơn 200.000 ha rừng chìm trong biển lửa, vì nắng nóng và khô hạn, ở các bang Idaho, Washington, Oregon, California. Trong một diễn biến khác, hàng trăm người dân thuộc thị trấn Ranchita, nam California, ngày 18.8 trở về nhà sau một thời gian sơ tán vì cháy rừng.

Trương Y Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.