Bắt kiểm sát viên lừa đảo

20/08/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Phước sáng ngày 20.8 cho biết đang tạm giữ hình sự đối với một kiểm sát viên của Viện KSND huyện Hớn Quản (Bình Phước) vì hành vi lừa đảo

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối với một kiểm sát viên của Viện KSND huyện Hớn Quản (Bình Phước) vì hành vi lừa đảo.

Người bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Đức Dũng (38 tuổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh, ngụ KP Phú Cường, P.Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước).

Khoảng 10 giờ sáng ngày 19.8, tại quán cà phê H2O (đường Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, TX Đồng Xoài) ông Dũng đang nhận 25 triệu đồng của ông Phạm Văn Tứ (50 tuổi, ngụ X.Tân Hiệp, H.Hớn Quản, Bình Phước) thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang.

Thông tin ban đầu cho biết, tháng 4.2012, TAND huyện Hớn Quản (Bình Phước) có mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt bị cáo Phạm Duy (19 tuổi, con của ông Phạm Văn Tứ) 4 năm tù giam.

Trong thời gian chờ thi hành án và chưa biết Duy bị giam ở trại giam nào, ông Tứ có gặp ông Dũng hỏi thăm. Lúc này, ông Dũng có “dọa” ông Tứ là con ông Tứ sẽ bị giam tại nhà giam của Bộ Công an. Cụ thể, Duy sẽ bị giam tại Đắk Lắk hoặc Trại giam Cây Cầy (Tân Biên, Tây Ninh).

Do lo sợ con sẽ bị giam xa nhà, ông Tứ đề cập với ông Dũng lo giùm cho con thi hành án tù tại Trại giam Tống Lê Chân (của Bộ Công an, thuộc huyện Hớn Quản, Bình Phước) hoặc Trại Tạm giam Tân Phước - Công an tỉnh Bình Phước (ở X.Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước).

Ông Dũng nói cho ông Tứ mình có quen biết với một số “anh em” và hứa sẽ lo cho Duy bị giam ở trong tỉnh cho gần nhà. Điều kiện là ông Tứ sẽ phải chi 25 triệu đồng.

Sau đó, ông Tứ tìm hiểu một số nơi thì được biết nếu phạm nhân chịu mức án dưới 5 năm tù sẽ bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước (X.Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước). Biết mình bị lừa nên ông Tứ đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Dũng lên Công an tỉnh Bình Phước. Trong lúc nhận tiền thì ông Dũng bị bắt.

 Xuân Bình

>> Nhận tiền chạy án, thẩm phán và luật sư cùng hầu tòa
>> Phúc xử vụ chạy án cho “trùm” buôn lậu gỗ
>> Bắt "chuyên gia chạy án" tại Vũng Tàu
>> Khởi tố luật gia nhận tiền chạy án
>> Trả lại 70 triệu đồng “chạy án”
>> Phạt bị cáo chạy án 30 tháng tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.