Nên khởi tố vụ án sụt lở đường Lê Văn Lương

20/08/2012 18:32 GMT+7

(TNO) Trong khi Tập đoàn Nam Cường và Công ty CP Sông Đà Thăng Long tiếp tục đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân gây sụt lở đường Lê Văn Lương đoạn qua P.Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội), trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật An Phát Phạm nêu ý kiến: Nên khởi tố vụ án.

(TNO) Trong khi Tập đoàn Nam Cường và Công ty CP Sông Đà Thăng Long tiếp tục đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân gây sụt lở đường Lê Văn Lương đoạn qua P.Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội), trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật An Phát Phạm nêu ý kiến: Nên khởi tố vụ án.

>> Hố "tử thần" trên đường Lê Văn Lương vẫn tiếp tục sụt lún
>> Đổ xô đi xem “hố tử thần” khổng lồ trên đường Lê Văn Lương
>> Chưa rõ nguyên nhân gây ra "hố tử thần" ở Hà Nội
>> Hố tử thần... trong nhà

 sụt lở đường lê văn lương
Luật sư Phạm Văn Phất cho rằng, vụ sụt lở đường Lê Văn Lương gây thiệt hại tài sản lớn, hoàn toàn đủ căn cứ khởi tố vụ án - Ảnh: Sơn Quân

Theo luật sư Phất, thời điểm nay, cơ quan chức năng nên khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, giám định hiện trường, mau chóng tìm ra nguyên nhân gây ra sụt lở đường. “Đường đã sụt lở gây thiệt hại tài sản lớn nên hoàn toàn có đủ căn cứ khởi tố vụ án”, ông Phất nói.

Trưởng văn phòng luật sư An Phát Phạm nói thêm, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra giám định vào cuộc, nếu kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân do thiên tai, có thể ra quyết định đình chỉ điều tra.

“Còn nếu do nhân tai thì cần làm rõ trách nhiệm thuộc về bên nào, ai phải chịu trách nhiệm thì xử lý nghiêm, thậm chí, truy tố bị can. Nếu chất lượng đường tốt, nhất định nguyên nhân gây sụt lở là do công trình lân cận. Còn nếu không phải do công trình lân cận thi công gây ra thì chắc chắn chất lượng con đường có vấn đề”, luật sư Phất nói.

 sụt lở đường lê văn lương
"Hố tử thần" đã "ăn" hết một nửa làn đường còn lại - Ảnh: Sơn Quân

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay, ông Nguyễn Trí Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Thăng Long cho biết, sau khi thống nhất với Tập đoàn Nam Cường và Sở Giao thông vận tải để thực hiện biện pháp khắc phục sụt lở trên đường Lê Văn Lương, chi phí sửa chữa sẽ do Công ty CP Sông Đà Thăng Long chịu hoàn toàn.

Theo ông Dũng, dù vậy nhưng không có nghĩa nguyên nhân gây sụt lở đường là Công ty CP Sông Đà Thăng Long gây ra. “Đây là thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp khôi phục đường sá phục vụ dân sinh”, ông Dũng khẳng định.

Cũng theo ông Dũng, để xác định nguyên nhân gây sụt lở đường, tốt nhất là mời cơ quan giám định độc lập. “Công ty CP Sông Đà Thăng Long và Tập đoàn Nam Cường sẽ ngồi lại với nhau để tìm kiếm cơ quan giám định độc lập thực hiện giám định nguyên nhân sụt lở đường Lê Văn Lương”, ông Dũng cho hay.

Thái Sơn - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.