Khởi tố 3 bị can trong băng trấn lột tại bệnh viện

24/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 23.8, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và đề nghị Viện KSND TP.HCM phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Của (45 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, cầm đầu băng nhóm trấn lột, bảo kê ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Q.5), để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản; Vương Sĩ Hùng (42 tuổi, ngụ Q.8), Huỳnh Như (còn gọi là Bé “đen”, 22 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 23.8, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và đề nghị Viện KSND TP.HCM phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Của (45 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, cầm đầu băng nhóm trấn lột, bảo kê ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Q.5), để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản; Vương Sĩ Hùng (42 tuổi, ngụ Q.8), Huỳnh Như (còn gọi là Bé “đen”, 22 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

>> Băng bảo kê, trấn lột tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sa lưới
>> Giang hồ trấn lột bệnh viện: Vòng vây cho vay nặng lãi
>> Hàng chục nạn nhân tố cáo băng trấn lột bệnh viện

Như Thanh Niên đã thông tin, Hùng, Như là đàn em thân tín của Của; Hùng được Của phân công đi thu tiền bảo kê, Như chỉ đạo đàn em đi “xử” nếu nạn nhân nào chống đối.

Rạng sáng 13.8, Của và Như đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thu tiền bảo kê. Do nạn nhân không có tiền nộp nên Của rút dao kề cổ, giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân rồi bỏ đi... Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.