Philippines bắt hàng trăm người Trung Quốc lừa đảo

24/08/2012 03:27 GMT+7

Cảnh sát Philippines ngày 23.8 đồng loạt bố ráp hơn 20 địa điểm và bắt giữ 357 người nước ngoài được tin là chuyên lừa đảo qua mạng.

Giám đốc Cục Điều tra của lực lượng cảnh sát quốc gia Samuel Pagdilao cho biết phần lớn nghi phạm là người Trung Quốc đại lục và Đài Loan, trú tại thủ đô Manila cùng thành phố Antipolo.

Những nghi phạm trên bị cho là thuộc một băng lừa đảo chuyên nghiệp và Bắc Kinh đã đề nghị Manila hỗ trợ phá án. Thủ đoạn của chúng là giả danh cảnh sát, công tố viên, quan tòa, công ty bảo hiểm… “thông báo” với nạn nhân - cũng là công dân Trung Quốc đại lục và Đài Loan - rằng tài khoản ngân hàng của họ bị sử dụng vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Dựa vào đó, người bị hại phải chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” do nhóm tội phạm tạo ra. “Tối thiểu bọn chúng lừa đến 20 triệu peso (470.000 USD) mỗi ngày”, ông Pagdilo nói. Đây là vụ bắt người trong một ngày lớn nhất trong lịch sử phá án của Philippines, AP trích lời một quan chức nước sở tại.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Ghana bắt 37 người Trung Quốc khai thác vàng lậu
>> Bắt người Trung Quốc chuyển 4 bánh heroin
>> Nhật Bản trục xuất 14 người Trung Quốc
>> Thợ mỏ Zambia giết quản lý người Trung Quốc
>> Nhiều người Trung Quốc khám bệnh “chui”
>> Một người Trung Quốc bị kiện vì quỵt 3,55 triệu USD mua tranh
>> Bất ngờ vụ người Trung Quốc "mua" đất trồng thanh long
>> Phòng khám có yếu tố người Trung Quốc: Càng kiểm tra, càng sai phạm
>> Người Trung Quốc làm việc tại Vũng Rô đã “biến mất”
>> Nigeria bắt giữ 45 người Trung Quốc
>> Ngư dân Việt Nam cứu 2 người Trung Quốc
>> Bắt người Trung Quốc vận chuyển hơn 10 kg heroin
>> Philippines bắt 12 người Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.