Thu uranium từ nước biển

25/08/2012 03:10 GMT+7

Các nhà khoa học người Mỹ cho biết họ đang biến giấc mơ trích xuất uranium từ nước biển thành hiện thực.

Theo nhà nghiên cứu Robin D.Rogers tại Đại học Alabama thì trữ lượng uranium trong đại dương lớn hơn tất cả mỏ trên đất liền. Tuy nhiên, về nồng độ thì uranium trong nước biển rất thấp nên chi phí khai thác rất cao. Đó là thách thức mà công nghệ mới phải vượt qua.

 Thu uranium từ nước biển

Theo UPI, một phân tích kinh tế được thực hiện bởi Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, với công nghệ DOE thì khả năng trích xuất uranium hiệu quả gấp hai lần so với phương pháp mà người Nhật thực hiện từ năm 1990. Theo đó, chi phí khai thác mỗi pound uranium là 300 USD so với 560 USD theo công nghệ cũ của Nhật Bản. Nhưng, giá thành này vẫn đắt hơn nhiều lần so với việc khai thác quặng trên mặt đất.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết mục tiêu hiện tại không phải là hiệu quả kinh tế mà đây là bước đột phá để tiếp tục phát triển kỹ thuật cao hơn, nhằm đảm bảo đủ nguồn uranium trong thế kỷ 21 và tương lai xa. 

Tạ Xuân Quan

>> Iran lắp thêm nhiều máy làm giàu uranium
>> IAEA phát hiện Iran làm giàu uranium mức độ 27%
>> Triền Tiên bị nghi làm giàu uranium từ lâu
>> Tìm thấy uranium thô ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.