CHDCND Triều Tiên “ngồi trên đống vàng”

27/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 26.8, Yonhap dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu NKRI của Hàn Quốc ước tính lượng tài nguyên khoáng sản của CHDCND Triều Tiên có giá trị lên tới 9.700 tỉ USD trong năm 2012.

Kết quả này dựa trên giá trị tiềm năng và thương mại của 18 loại khoáng sản quan trọng và được cho là có trữ lượng lớn ở miền bắc như đất hiếm, sắt, than đá, đá vôi…

Theo NKRI, con số trên cao gấp 21 lần so với giá trị tài nguyên khoáng sản của Hàn Quốc, vốn vào khoảng 456,3 tỉ USD trong năm 2012. Trước đó, tờ Asia Times dẫn lời một số chuyên gia cho hay Triều Tiên có dự trữ magnesite lớn thứ hai thế giới và trữ lượng đất hiếm lên tới 20 triệu tấn, phần lớn đang do Trung Quốc thăm dò và khai thác.

Trong một diễn biến khác, KCNA ngày 26.8 dẫn lời lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ phát động “cuộc chiến tổng lực nhằm đáp trả hành vi gây hấn”. Tuyên bố này nhằm lên án cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Y Vân

>> Triều Tiên dọa “tổng phản công” sau khi Mỹ - Hàn tập trận
>> Triều Tiên lại xả đập gần biên giới với Hàn Quốc
>> Triều Tiên sẽ sản xuất 48 quả bom hạt nhân?
>> Cải cách kinh tế tại Triều Tiên
>> Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong vòng hai tuần tới?
>> Triều Tiên đóng cửa công ty quân đội
>> Lũ lụt ở Triều Tiên, gần 170 người chết
>> Triều Tiên ưu tiên phát triển kinh tế
>> Triều Tiên kêu gọi viện trợ lương thực gấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.