Tàu chở 1.700 tấn than chìm giữa biển

27/08/2012 03:50 GMT+7

Khoảng 16 giờ 20 ngày 26.8, tàu Toàn Thắng 36 chở 1.700 tấn than bùn, trên có 11 thuyền viên (hải trình Quảng Ninh - Quy Nhơn) khi cách vùng biển Quy Nhơn 30 hải lý về phía bắc đã bị phá nước, nghiêng 35 - 40 độ.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cùng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đã hướng dẫn thuyền trưởng tàu Toàn Thắng 36 thả phao và xuồng cứu sinh, trang bị áo phao cho thuyền viên và đợi lệnh rời tàu.

Sau đó, Đà Nẵng MRCC đã liên lạc với tàu Đức Nam 01 gần đó tiếp nhận các thuyền viên. Đến 17 giờ 40 ngày 26.8, thuyền trưởng tàu Đức Nam 01 cho hay tàu Toàn Thắng 36 đã chìm hẳn tại tọa độ 14,10 độ vĩ bắc, 109,22 độ kinh đông. Hiện các thuyền viên đang trên đường về TP.HCM.

Nguyễn Tú

>> Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích
>> Tàu ngầm Úc bắn chìm tàu chiến Mỹ
>> Chìm tàu, 4 người thoát chết
>> Phía Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá
>> 15 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Indonesia
>> Cứu sống 14 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa
>> Chìm tàu chở dầu Hy Lạp, thuyền trưởng thiệt mạng
>> Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu
>> Chìm tàu cá, 2 người chết
>> Tìm thấy 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở Cửa Đại
>> Đằng sau vụ chìm tàu ở Ý: Vén dần bức màn bí mật
>> Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Mòn mỏi đợi chờ tìm kiếm các chiến sĩ
>> Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Nạn nhân mất tích đầu tiên được tìm thấy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.