Gần 4.000 người diễn tập ứng phó sóng thần

29/08/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Sáng 29.8, tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ diễn ra cuộc diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn.

Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc diễn tập với quy mô lớn, với sự tham gia của gần 4.000 người, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tình huống giả định là lúc 8 giờ ngày 29.8, ngoài khơi phía tây đảo Luzon (Philippines) xảy ra trận động đất mạnh 8,8 độ Richter, có khả năng gây ra sóng thần trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển miền Trung, trong đó có vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nhận tin cảnh báo sóng thần, chính quyền H.Đức Phổ liên tục phát tin cảnh báo đến các khu dân cư, trường học, cơ quan. Lực lượng biên phòng dùng còi báo động, máy Icom, bắn pháo hiệu thông báo tàu thuyền đang neo đậu và hoạt động trên biển nhanh chóng sơ tán tránh sóng thần.

Trên bờ, trong vòng 30 phút, các lực lượng chức năng hướng dẫn, bảo vệ hơn 2.000 người dân, học sinh và du khách sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trên biển, Đồn biên phòng Sa Huỳnh hướng dẫn 150 tàu cá di chuyển xa bờ từ 1.000 m trở lên, 90 tàu cá hoạt động gần bờ nhanh chóng neo đậu và sơ tán ngư dân đến nơi an toàn.

Do không kịp chạy vào bờ nên lực lượng biên phòng đã hướng dẫn 3 tàu cá chạy ra khơi, đồng thời điều tàu cứu hộ, cứu nạn ra biển nhanh chóng tiếp cận 3 tàu này để lai dắt vào bờ trú an toàn.

Sau khi sóng thần đi qua, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi huy động lực lượng chức năng và người dân địa phương ra bờ biển cứu người bị nạn, tìm kiếm người mất tích và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do sóng thần gây ra.


Hàng ngàn người dân sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn


Sau khi nhận cảnh báo sóng thần, tàu cá nhanh chóng chạy vào bờ trú ẩn


Lực lượng chức năng cứu ngư dân bị nạn đưa vào bờ


Sau khi sóng thần đi qua, người dân cùng với lực lượng bộ đội, thanh niên tình nguyện tìm kiếm cứu người bị nạn


Sơ cấp cứu cho người bị nạn


Nhanh chóng khắc phục hậu quả do sóng thần gây ra

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Động đất, cảnh báo sóng thần ở Trung Mỹ
>> Cảnh báo sóng thần bằng động vật
>> Viễn cảnh siêu sóng thần ở Nhật Bản
>> Nhật Bản có thể hứng sóng thần cao 34 m
>> Nhận định sóng thần từng ập vào vùng Nghệ An - Hà Tĩnh
>> Lần đầu tiên diễn tập ứng phó sóng thần
>> Diễn tập ứng phó sóng thần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.