IAEA lập “lực lượng đặc nhiệm về Iran”

29/08/2012 19:30 GMT+7

(TNO) Một văn bản nội bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) do hãng tin AP thu thập được cho thấy cơ quan này quyết định thành lập một “lực lượng đặc nhiệm về Iran” nhằm tăng thêm sức mạnh cho cuộc điều tra những hành động đáng ngờ mà Iran có thể đang thực hiện để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Được đề ngày 29.8, văn bản của IAEA cho biết đơn vị mới sẽ nỗ lực thực thi các thỏa thuận với Iran nhằm cho phép tổ chức này theo dõi các hoạt động hạt nhân của Tehran như đã được ủy nhiệm theo Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Văn bản cũng nói rằng IAEA sẽ tập trung vào các nghị quyết “liên quan” của IAEA và HĐBA LHQ về Iran. Cả hai cơ quan này đã đòi Tehran ngừng các hoạt động vốn có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân và hợp tác với cuộc điều tra của IAEA về những mối nghi ngờ rằng Iran đã nghiên cứu về vũ khí hạt nhân.

Iran đã phủ nhận mọi sự quan tâm đến vũ khí hạt nhân và nói rằng các hoạt động hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Trùng Quang

>> Iran tuyên bố không dừng các chương trình hạt nhân dù chỉ một giây
>> Tướng Iran kiện Mỹ
>> Iran báo động nạn trẻ em bị ép hôn
>> Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.