Pháp điều tra cái chết của cố Tổng thống Palestine Arafat

29/08/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Pháp ngày 28.8 đã mở cuộc điều tra về cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat hồi năm 2004.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ những tố cáo của gia đình ông Arafat rằng ông bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210.

Trước đó, các nhà khoa học Thụy Sĩ cho biết họ tìm thấy chất polonium-210 trong một số vật dụng của ông Arafat.

Pháp điều tra cái chết của cố TT Palestine Arafat
Ông Yasser Arafat (phải) và người vợ Suha vào năm 2004 - Ảnh: AFP

Hồ sơ bệnh án của ông Arafat, người qua đời tại một quân y viện gần thủ đô Paris năm 2004, cho thấy ông bị đột quỵ vì chứng rối loạn máu.

Tuy nhiên, nhiều người Palestine tiếp tục tin rằng Israel đã đầu độc nhà lãnh đạo của họ. Israel đã bác bỏ mọi sự dính líu.

Theo BBC, gia đình Arafat đã gửi đơn đề nghị mở cuộc điều tra vào tháng 7.

Nhà chức trách Pháp thông báo hôm 28.8 rằng các công tố viên đã đồng ý mở điều tra về một trường hợp giết người song chưa chỉ định một thẩm phán điều tra.

Quan chức cao cấp của Palestine Saeb Erekat nói với hãng AFP rằng chính quyền Palestine hoan nghênh cuộc điều tra.

Ông nói Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chính thức đề nghị Tổng thống Pháp Francois Hollande giúp đỡ trong cuộc điều tra.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra nghiêm túc nhằm tiết lộ toàn bộ sự thật, kèm theo một cuộc điều tra quốc tế nhằm nhận diện mọi bên liên quan trong cái chết của ông Arafat”, ông Erekat phát biểu.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ một bộ phim tài liệu được đài al-Jazeera phát sóng vào đầu tháng 7.

Kênh truyền hình này đã thuê Viện Vật lý Phóng xạ thuộc Trường đại học Lausanne ở Thụy Sĩ để phân tích các vật dụng của ông Arafat do người vợ Suha cung cấp.

Sơn Duân

>> Sắp khám nghiệm hài cốt ông Arafat
>> Cựu Tổng thống Palestine Yasser Arafat có thể bị đầu độc
>> Cái chết của ông Arafat vẫn còn nhiều bí ẩn
>> Lật lại hồ sơ cái chết của Tổng thống Arafat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.