Hàn Quốc lật lại oan án gián điệp

05/09/2012 03:20 GMT+7

Ngày 4.9, một tòa án ở Seoul phán quyết buộc chính phủ Hàn Quốc bồi thường 2,45 tỉ won (khoảng 2,2 triệu USD) cho một người bị tra tấn và kết án oan là làm gián điệp cho CHDCND Triều Tiên.

Theo AFP, vào năm 1965, ngư dân họ Cheong bị lực lượng miền Bắc bắt giữ khi đang đánh cá trên Hoàng Hải, nhưng được thả về.

Đến năm 1982, ông bị chính quyền Hàn Quốc bắt với cáo buộc làm gián điệp và trải qua nhiều ngày tra khảo.

Sau đó, ông được thả nhưng bị bắt trở lại vào năm 1983. Lần này, sau khi bị tra tấn suốt gần 40 ngày, ông Cheong phải ký vào giấy nhận tội.

Ông ngồi tù 15 năm trước khi được ân xá vào năm 1998 nhưng vẫn bị theo dõi gắt gao. “Hành động bắt người mà không có lệnh, tra tấn, ngụy tạo bằng chứng và theo dõi trái phép đã vi phạm các quyền cơ bản của ông Cheong”, Yonhap dẫn phán quyết của tòa viết.

Thụy Miên

>> Đức bắt nghi can gián điệp Nga
>> Virus "gián điệp" tấn công các ngân hàng tại Trung Đông
>> Tập đoàn thép Trung Quốc bị tố hoạt động gián điệp thương mại?
>> Yemen phá đường dây gián điệp Iran
>> Nga phạt tù 2 giáo sư vì tội gián điệp
>> Ukraine xử tù 2 gián điệp Triều Tiên
>> Đại tá Nga làm gián điệp cho Mỹ
>> Quan chức an ninh Trung Quốc làm gián điệp cho Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.