Phó tổng thống "bỏ trốn" của Iraq lãnh án tử hình

09/09/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Ngày 9.9, một vị thẩm phán đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với Phó tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi (hiện đang bỏ trốn) về tội mưu sát một luật sư và một tướng quân đội.

Theo AFP, ông Hashemi, bị xử vắng mặt, trước đó đã bác bỏ những tội danh này, cho rằng đây là một âm mưu chính trị để lật đổ ông.

Thư ký của ông Hashemi và con rể Ahmed Qahtan cũng bị xử vắng mặt, với mức án tử hình.

Các phiên tòa xét xử ông Hashemi bắt đầu kể từ tháng 5.2011, và các cận vệ của ông này cũng bị tố cáo điều hành một đội quân chuyên đi giết người.

cựu Tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi - Ảnh: Reuters
Phó tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi - Ảnh: Reuters

AFP cho hay ông Hashemi đã bỏ trốn đến khu vực hẻo lánh Kurdistan sau khi phía tòa án ra lệnh bắt ông hồi tháng 12.2011.

Chính quyền Kurdistan đã từ chối lời kêu gọi giao nạp ông Hashemi của chính phủ Iraq, và sau đó ông đến Qatar, Ả Rập Xê Út, rồi Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 4 đến nay.

Cũng trong ngày 9.9, một làn sóng đánh bom liều chết liên tục xảy ra tại nhiều thành phố khác nhau ở Iraq, khiến ít nhất 58 người chết.

Phúc Duy

>> Iran dùng không phận Iraq chuyển vũ khí cho Syria?
>> Iraq chặn vụ tù nhân al-Qaeda vượt ngục
>> Đánh bom ở Iraq, 107 người chết
>> Đánh bom hàng loạt ở Iraq, gần 100 người chết
>> Iraq thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí
>> Đại sứ Syria tại Iraq đào tẩu
>> Tin tức vụ "trở cờ" của đại sứ Syria tại Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.