Thống chế Ai Cập Tantawi có thể phải hầu tòa

10/09/2012 09:39 GMT+7

(TNO) Hãng AFP dẫn một nguồn tin cho biết nhà chức trách Ai Cập đã nhận được 30 đơn tố cáo Thống chế Hussein Tantawi, cựu lãnh đạo quân đội Ai Cập, và người phó Sami Anan, liên quan đến các hành động đàn áp cuộc nổi dậy vào năm ngoái.

Đại tướng Anan cũng là đối tượng của một đơn tố cáo khác cáo buộc ông chiếm đoạt trái phép các mảnh đất xây dựng ở gần Cairo, theo tin tức của AFP hôm 9.9.

Các đơn tố cáo đã được Tổng chưởng lý Abdel Meguid Mahmud chuyển đến Văn phòng Công tố quân sự, nơi có đủ thẩm quyền quyết định thực thi các thủ tục hợp pháp với hai vị tướng.

Thống chế Ai Cập Tantawi có thể phải hầu tòa
  Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi (giữa) và Thống chế Hussein Tantawi (trái) cùng tướng Sami Anan - Ảnh: AFP

Nếu các đơn tố cáo được công nhận có giá trị, chúng có thể dẫn đến phiên tòa đầu tiên xử các thành viên của Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang (SCAF), cơ quan nắm quyền điều hành Ai Cập từ lúc ông Hosni Mubarak bị lật đổ cho đến khi Tổng thống Mohamed Morsi nhậm chức.

Ông Tantawi, người đứng đầu SCAF, đã nắm giữ quyền hành với tư cách nguyên thủ quốc gia.

Ông Annan, cựu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, là nhân vật số 2 ở SCAF, một nhóm gồm 20 tướng lãnh.

Vào ngày 12.8, tân Tổng thống Morsi đã củng cố quyền hạn của mình bằng cách cho cả ông Tantawi và Anan “về vườn”. Ông cũng hủy bỏ một văn bản hiến pháp ban quyền lập pháp và các quyền hạn khác cho quân đội.

Sơn Duân

>> Tranh cãi tiếp diễn tại Iran về chuyến thăm của tổng thống Ai Cập
>> Nữ phát thanh viên “không che mặt” đầu tiên của Ai Cập
>> Ai Cập kết án 76 người tấn công đại sứ quán nước ngoài
>> Ai Cập bãi nhiệm hai đại tướng
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị buộc trở lại tù giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.