Kết quả bầu cử tại Hồng Kông

12/09/2012 03:10 GMT+7

AFP ngày 11.9 dẫn kết quả bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cho hay phe ủng hộ chính quyền trung ương ở Bắc Kinh vẫn chiếm đa số nhưng phe đối lập đòi tăng cường dân chủ giành đủ phiếu để có quyền phủ quyết.

Cụ thể, phe đối lập giành 27/70 ghế tại hội đồng. Giới quan sát cho rằng thiểu số phủ quyết được xem là vũ khí cần có để đảm bảo Bắc Kinh sẽ thực hiện cam kết cho mọi cử tri Hồng Kông tham gia bầu trưởng đặc khu vào năm 2017 thay cho hệ thống Ủy ban Đại cử tri như hiện nay.

Trước cuộc bầu cử, chính quyền Hồng Kông phải bỏ kế hoạch bắt buộc giảng dạy môn học về “lòng yêu nước Trung Quốc” sau các cuộc phản đối liên tiếp.

Các chuyên gia nhận định với kết quả trên,  Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Trùng Quang

>> Hồng Kông bầu Hội đồng Lập pháp
>> Phát hiện siêu núi lửa ở Hồng Kông
>> Hồng Kông muốn gia nhập ACFTA với ASEAN
>> Nhật công bố đoạn video chặn tàu Hồng Kông
>> Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.