Libya có thủ tướng mới

13/09/2012 11:19 GMT+7

(TNO) Quốc hội Libya hôm 12.9 đã bầu Phó thủ tướng Mustafa Abu Shagur làm thủ tướng mới của nước này.

Theo BBC, trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, ông Shagur đã chật vật vượt qua Mahmoud Jibril, thủ tướng tạm thời của Libya sau cuộc nổi dậy lật đổ lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm ngoái.

Trước đó, ông Jibril lại dễ dàng thắng vòng đầu cuộc bỏ phiếu khi đạt được 86 số phiếu so với 55 phiếu của đối thủ Shagur.

Thế nhưng ở vòng hai, ông Shagur đã lội ngược dòng khi giành chiến thắng với 96 phiếu, chỉ hơn ông Jibril hai phiếu.

Chiến thắng của ông Shagur một phần là nhờ sự hỗ trợ của các thành viên thuộc đảng Công lý và Xây dựng của nhóm Anh em Hồi giáo Libya, hãng AFP đưa tin.

Ông Shagur là một kỹ sư quang học có tiếng ở Libya. Ông học tại Đại học Tripoli trước khi chuyển đến Mỹ, nơi ông nhận bằng tiến sĩ về quang học.

Ông Shagur trở lại Libya vào năm 2011 và trở thành cố vấn cho Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) tại đây.

Hồi tháng 11.2011, ông đã được bổ nhiệm làm cấp phó cho Thủ tướng Abdurrahim al-Keib.

Ông Shagur cam kết sẽ ưu tiên tăng cường an ninh tại Libya trong nhiệm kỳ 18 tháng của mình.

Huỳnh Thiềm

>> Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
>> Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công
>> Bộ trưởng Nội vụ Libya rút đơn từ chức
>> Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức
>> Nga sắp nối lại hợp tác quân sự với Libya
>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.