17 tổ chức, cá nhân đăng ký đấu thầu khai quật cổ vật

18/09/2012 03:10 GMT+7

Chiều 17.9, TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết có 17 tổ chức, cá nhân đăng ký đấu thầu khai quật cổ vật nằm bên trong con tàu cổ chìm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn.

Trong đó nhiều nhất là tỉnh Quảng Ngãi có 6 doanh nghiệp (DN) và 1 tàu cá QNg-90225 TS của ngư dân, TP.HCM (4 DN), Bà Rịa-Vũng Tàu (1 DN),  Đà Nẵng (1 DN) cùng 4 cá nhân khác. Theo TS Vũ, trong hai ngày 18-19.9, Hội đồng xét chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thăm dò, khai quật, trục vớt di sản văn hóa dưới nước tiến hành phân loại, xét chọn ra 1 DN đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí đã đưa ra. Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cũng đang phối hợp với các chuyên gia khảo cổ của Bộ VH-TT-DL xây dựng phương án khảo sát, khai quật để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và thông qua Bộ VH-TT-DL, sau đó tiến hành khảo sát trong vòng 5-7 ngày mới tổ chức khai quật cổ vật.

Hiển Cừ

>> Tàu chở cổ vật bị chìm có thể do hỏa hoạn
>> Kho cổ vật dưới biển
>> Cứu cổ vật dưới biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.