Rối loạn cương dương là do bệnh lý mạch máu

18/09/2012 18:22 GMT+7

(TNO) Đa phần rối loạn cương dương là dấu hiệu của các căn bệnh về mạch máu, theo Daily Mail.

Rối loạn cương dương, hay bệnh liệt dương, là tình trạng dương vật không thể cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng, khá phổ biến ở nam giới.

Theo Roland Donat, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại Bệnh viện đa khoa Western tại Edinburgh (Anh), 70% trường hợp rối loạn cương dương là do các bệnh về mạch máu, chẳng hạn như tình trạng đóng cặn ở động mạch, cao huyết áp và tiểu đường.

Thừa cân, uống rượu và hút thuốc quá nhiều có liên quan đến bệnh liệt dương vì chúng gây ra các căn bệnh về mạch máu, ông cho biết thêm.

Đức Trí

>> 85 tuổi có chữa được bệnh rối loạn cương dương?
>> Thiếu vitamin D dẫn đến chứng rối loạn cương dương
>> Kiện hãng xe vì bị rối loạn cương dương
>> Rối loạn cương dương và cải thiện chức năng sinh lý nam giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.